Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |
Tổng số lần xem: 10598 - Tổng số hồi đáp: 27




Posted By: Khửu on 16/10/2010 11:34:16


3chai định cho tớ đi đâu zvậy, chưa tới 60 mà? Rồi, tớ sẽ đi bầu cử và bỏ phiếu tín nhiệm cho mà xem, khối thằng chạy dài đó, 3chai à. He he...

Trở về đầu




Posted By: 3Chai on 16/10/2010 11:29:23


Pák Khửu à, câu hỏi của pák về DC cực kỳ đúng chỗ. 

Cứ thử để người dân ta mỗi năm trực tiếp bỏ phiếu kín tín nhiệm hay bãi nhiệm một vị xã trưởng thôi, vị đó chẳng cong đuôi lên mà chạy công việc như một "đầy tớ của nhân dân" thực sự. XH sẽ trở nên nhân bản hơn nhiều, pák nhỉ. Năm nay mới có 60, pák ráng chờ ngày đó, đừng vội đi pák nhé. Hé hé hé.



Trở về đầu




Posted By: Khửu on 16/10/2010 10:16:38


Một bài báo quá hay và sâu sắc, nó đã nói hộ tôi tất cả những điều mình cảm nhận và suy nghĩ. Tôi không muốn copy ra vì sợ dài chiếm hết trang. Chắc chắn nhiều bạn đã đọc, xin mời:

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-10-16-tu-vu-giai-cuu-tho-mo-chile-nghi-ve-phong-cach-lanh-dao

Điều mà tôi rút ra từ đây: thật cám cảnh cho các lãnh đạo nhà mình, họ như ở một thế giới khác so với người dân, thế này thì làm sao có DC và tiến bộ?

Trở về đầu




Posted By: KhoaDT on 16/10/2010 09:05:11


Người Chi Lê, đặc biệt tầng lớp dân lao động nghèo có tempo rất sôi nổi vì thế mà họ suýt làm cách mạng XHCN thành công năm 1973 lúc chúng ta đang chăm chỉ học hành ở KGU. Không may là có một cao thủ võ lâm tàn bạo là Pinoche đã dìm cách mạng này trong biển máu và đây cũng là một vết thương rất khó liền của dân tộc Chi Lê. Thân mến, Khoa (VL76). 

Trở về đầu




Posted By: BinhPT on 15/10/2010 15:06:21


Tất cả những người gốc Chi Lê đều cảm thấy tự hào. Tôi ngạc nhiên vì tự nhiên nhận được thư của mấy người đã từng trao đổi thư từ, công việc, hôm qua viết thư thông báo về vụ giải cứu và cám ơn mọi người đã luôn tin tưởng luôn bên cạnh Chi Lê. Xem lại họ tên mới hiểu, dù họ đã nhiều năm làm việc tại Mỹ nhưng là gốc Chi Lê (một người tên là Gonzalo, một người có họ là Garcia). Giá như chúng ta cũng được tự hào như vậy. À, tự hào về 1000 năm Thăng Long vậy!

Trở về đầu




Posted By: LinhND on 14/10/2010 22:54:25


cám ơn chị Tú nhé. Xuyến đã mail back.

Chilê nói ít làm nhiều, đáng khâm phục.

 

Trở về đầu




Posted By: camtumai on 14/10/2010 20:10:59


Cả thế giới khâm phục. Đây là bài học tuyệt vời về tình người, về trách nhiệm và tinh thần tập thể của Người Chi Lê.

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 14/10/2010 16:27:30


Chuyện này cũng chỉ thuộc về tính cách Latinh hay sao?

http://www.vietnamnet.vn/thegioi/201010/Tho-mo-doi-ca-vo-va-bo-toi-chao-mung-thoat-nan-942132/

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 14/10/2010 11:40:19


Cũng như  HT, tôi rất khâm phục người Chile. Phải chăng "chất" Tây Ban Nha khi được "pha chế" (theo cách nói của dân Chai Lọ, còn Ong Bướm thì khác!) với máu của người da đỏ bản xứ đã làm nên những tính cách này?

Trở về đầu
23/09/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |