Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |
Tổng số lần xem: 9314 - Tổng số hồi đáp: 19




Posted By: Khửu on 04/01/2011 12:51:59


Nghị giờ hay đưa ra những câu đố quái nhỉ, nhưng cũng thú vị đấy! Theo mình vì gốc là nhà quê nên rất biết và đã từng ra ruộng tát nước nên phân biệt gầu giai và gầu sòng không khó. Gàu mà bác Hồ dùng chân đạp đạp thì đấy không phải là gầu mà là cái guồng nước hay còn gọi là cái cọn nước. Còn gầu sòng là loại gầu có cán phía đầu như cái máng làm bằng tre cật hoặc nứa đan, khi tát nước dùng 2 cọc tre buộc bắt chéo treo dây buộc chỗ gần cán gầu vào và người tát phải lội xuống ruộng nước dưới hoặc ngang để tát nước lên ruộng trên cao hơn 1 bậc hoặc ngang. Còn gầu giai là loại gầu cũng đan bằng tre, nứa nhưng hình dáng giống cái xô có đáy thu nhọn lại nom gần giống mũ calô đội ngược. Trên mép gầu buộc 4 dây thừng thành 2 đôi về 2 phía và phải có 2 người cầm 4 đầu dây đứng 2 bên bờ ruộng hoặc ao để múc nước từ dưới thấp đổ hắt lên ruộng cao ở trên (thường cao hơn nhiều bậc). Nguyên tắc 2 người phải múc và giật gầu thật đồng bộ nhịp nhàng nếu không có múc được chưa chắc đã hất nước được. Tôi tả vậy đã đúng chưa hả đ/c Tổng?

Trở về đầu
21/06/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |