Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 10227 - Tổng số hồi đáp: 20




Posted By: HienVC on 29/09/2010 21:45:51


Có lẽ để HT cùng TBT vào SG mở lớp huấn luyện cho dân Nam bộ xong tổng kết Hệ số cưa cũng chưa muộn. Có lẽ Miền Nam thích đề tài " nhậu" hơn, mình sẽ lăng xê đề tài này lên mạng cho mọi người tham gia Diễn đàn.

Trở về đầu




Posted By: Tự sướng đào ngũ on 29/09/2010 20:51:56


Anh Hiền ơi, đề tài Hệ số cưa đã tổng kết được chưa?

Bài vở nhiều rồi đấy, anh tổng kết đi.

Trong Nam họ chẳng tham gia đề tại KH của anh gì, chán chết. Hy vọng sau hôm nay họ sẽ tham gia tích cực hơn

Trở về đầu




Posted By: HienVC on 27/09/2010 16:47:49


Nam nhi quân tử " Chai lọ 77 " đâu rồi mà cứ để " Nữ nhi yếu liễu đào tơ" lôi mãi không vào mạng.

Hay là sau hơn 30 năm vẫn đang nuốt nước bọt ừng ực không nói được ra lời vì tiếc " để sổng toàn cá lớn".

Nếu có gì còn đang ấm ức trong lòng thì phải nói ra mới tránh được stress.

Đấy là kinh nghiệm của các tất cả các thế hệ CL, SB-OB, TS-VL, CC.

Không hiểu tại sao các đấng nam nhi quân tử " Chai lọ 77"  lại bảo thủ và cố chấp với chị em cùng khoá vậy ?

Trở về đầu




Posted By: ThanhLK on 26/09/2010 22:52:09


Đã gộp rồi anh Hiền ạ. Ý đồ lôi kéo các nam nhi chai lọ 77 lên diễn đàn không thành, đành chịu vậy.

Trở về đầu




Posted By: HienVC on 26/09/2010 16:22:42


Hội KGU dứt khoát phải chịu trách nhiệm về "những con cá sổng" đó  vì vừa là nhân chứng lịch sử, vừa là người tham gia trực tiếp vào quá trình " cưa kéo", điều kiện " nhất cự ly nhì cường độ " có đủ 100% nhưng không làm được thì " Hệ số cưa " thấp là hoàn toàn chính xác và cũng không thể đổ lỗi cho ai khác được và tất nhiên phải chịu trách nhiệm rồi.

Có lẽ Chủ đề " Tình hình cưa của Chai lọ77 " nên kết hợp cùng chủ đề " Hệ số cưa" thì phù hợp hơn vì cưa kéo đâu có phân biệt năm tháng, tuổi tác vị trí công tác, vùng miền, quốc tịch. Không biết HT và TBT nghĩ thế nào?

Trở về đầu




Posted By: 3Chai on 26/09/2010 16:21:45


"Con cá sổng là con cá to". Cho KGU se~ khong chiu trach nhiem v/v cá sổng dau bac HienVC nhi?.

3Chai

Trở về đầu




Posted By: HienVC on 26/09/2010 16:20:41


Thanh ơi , nếu anh công bố được nghiên cứu về Hệ số cưa từ 1974 thì đã thông minh quá IQ chắc phải cao vời vợi và  bây giờ anh đã có giải Nobel hoặc đang ngồi tù về tội đa thê rồi.

Còn chuyện các bạn nam trong lớp em " đánh bắt xa bờ " là cực chẳng đã thôi vì thông thường nếu chị em đã quyết tâm "mở rọ" thì 99% anh em vào rọ là cái chắc, v/đ là chị em toàn trông lên thôi còn coi mấy " thằng" cùng lớp là trẻ con không trông cậy gì được nên không thèm để mắt đến do vậy việc " đánh bắt xa bờ " có nguyên nhân chủ yếu là chị em chứ không phải anh em đâu.

Anh vẫn theo thuyết " nhất cự ly nhì cường độ" , khi học trong cùng một lớp có cả hai mà để sổng là HS cưa thấp và sau này sẽ hối tiếc và hầu như không bao giờ sửa chữa được lỗi lầm này. Bao giờ " con cá sổng cũng là con cá to" phải không ?  

Trở về đầu




Posted By: ThanhLK on 26/09/2010 08:02:00


Theo cách tính hệ số cưa của anh Hiền (Chai Lọ 74) thì các anh bạn lớp tôi sử dụng tối đa các loại hệ số cưa mà cũng chẳng mấy hiệu quả. Chỉ có bạn MinhNX  sử dụng hệ số cưa 4 thì thành công mỹ mãn. Đặc biệt lớp tôi có lẽ do các bạn trai "mải đánh bắt xa bờ" nên chẳng có cặp nào cả, thua hẳn các ban "Vờ Lờ 77". Giá anh Hiền công bố kết quả đề tài Hệ số cưa từ năm 1974 thì hậu quả sẽ khác xa bây giờ. Tuy nhiên, từ đó đến nay chúng tôi vẫn yêú mến và gặp nhau thường xuyên khi có dịp, mặc dù khó có dịp đủ 17 người trong khóa. Mời các anh chị và các bạn vào mục Góc ảnh để xem album "Ảnh Chai Lọ 77"sẽ thấy rõ điều này.  Đúng là: "Cưa ở chùa nhà khó thế!".

Trở về đầu




Posted By: Tự sướng đào ngũ on 25/09/2010 23:39:29


Em đã XB nhiều sách. Và có chủ thuyết, bài nào cũng được in, ai viết cũng được in. Nên ai viết thêm cũng được, bài của anh kiểu gì cũng được đăng. Chưa kể đó là những phát kiến mới lạ trong giới khoa học KGU.

Cưa gái thì không phải là quá khó. Nhưng cưa để lấy vợ thì khó thực. Nhưng mà ai cũng trải nghiệm cái khó đó rồi anh ơi. Và đa phần là sung sướng (ko phải tự sướng), chỉ số ít đau khổ vì cưa.

Có thể thiếu tính khách quan, em vẫn cho rằng cưa khi còn là sinh viên vẫn lãng mạn hơn, nhiều màu sắc hơn, ngấm lâu hơn, bền hơn.

Tất nhiên điều đó có thể không còn đúng với thế hệ trẻ bây giờ, khi mà “tình yêu rido” là mode chủ đạo, là tân tiến.

Trở về đầu
29/09/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>