KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 29 Tháng mười hai. 2012

CHÚC MỪNG Gs. Trương Nam Hải




Tác giả: TanhVH

Anh chị em cựu sinh viên Khoa Sinh vật KGU chúc mừng Anh Trương Nam Hải (Sinh vật KGU 1978), Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhân dịp được nhà nước phong hàm Giáo sư trong đợt năm 2012 vừa qua.


Người post: TanhVH

Ngày đăng: 29-12-2012 07:07






Xem 11 - 14 của tổng số 14 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: KhanhT
30/12/2012 22:23:39

 


Xin chúc mừng TS. Trương Nam Hải nhân dịp được nhà nước phong hàm Giáo sư trong đợt năm 2012. Sau đây xin giới thiệu vắn tắt CV của Gs với những thông tin về các công trình nghiên cứu của Ngườikgu:



GS. TS. Trương Nam Hải hiện là Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trưởng phòng Kỹ thuật di truyền, NCV Cao cấp.


là: Thành viên Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Sinh học.


·Thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao của Bộ Khoa học và Công nghệ.


·Thành viên Ban Điều phối tế bào gốc của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2006-2016.


· Chủ nhiệm Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước KC 04/11-15 giai đoạn 2011-2015.


Chủ nhiệm các đề tài


· 2011-2012: Nghiên cứu nâng cao hiệu suất biểu hiện gen ngoại lai IL-2 trong nấm men Pichia pastoris dựa trên cơ sở dữ liệu phân tích transcriptome.


· 2011-2012: Sàng lọc các enzyme tham gia vào quá trình phân giải cellulose, hemicellulose bằng kỹ thuật metagenomics.


· 2009-2012: Nghiên cứu transcriptomics và proteomics của nấm men Pichia pastoris biểu hiện gen ngoại lai IL-2 nhằm định hướng tối ưu biểu hiện.


Các sách đã xuất bản


· Salmonella: Kit chẩn đoán và vacxin trên cơ sở protein tái tổ hợp. (Tác giả)


· Sinh học phân tử của ung thư vòm họng. (Đồng tác giả)


· Áp dụng các kỹ thuật phân tử trong nghiên cứu tài nguyên sinh vật Việt Nam. (Đồng tác giả)


· Sinh học phân tử của các bệnh gan và ung thư gan. (Đồng tác giả)


· Sinh học phân tử của ung thư vú. (Đồng tác giả)


Hy vọng mới cho điều trị ung thư


GS-TS Trương Nam Hải, chủ nhiệm công trình nghiên cứu sinh phẩm Interleukin-2 tái tổ hợp (IL-2), cho biết, Ung thư đang trở thành một trong những nguyên nhân gây tử vong cao trên toàn thế giới. Ở nước ta, ước tính có khoảng 77.000 đến 112.000 ca ung thư mới mắc mỗi năm. Do vậy, việc thực hiện các nghiên cứu để góp phần điều trị ung thư là rất cấp thiết.



Sản xuất IL-2 trong điều kiện GMP tại Công ty Vắc-xin và Sinh phẩm số 1, Bộ Y tế. Ảnh: TƯ LIỆU


Thử nghiệm thành công


Theo GS-TS Trương Nam Hải, hiện y học đang có 5 phương pháp điều trị ung thư, bao gồm: phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, hoóc-môn trị liệu và liệu pháp sinh học (hay còn gọi là liệu pháp miễn dịch). Trong đó, liệu pháp sinh học được sử dụng như một liệu pháp hỗ trợ để tăng cường tác dụng chống ung thư của liệu pháp chính.


Điểm nổi trội của liệu pháp sinh học chính là khả năng điều trị ngăn chặn chính xác ung thư mà không cần giải phẫu, có thể giúp đưa tế bào ung thư trở lại bình thường hay có thể điều trị với tác động nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn ức chế tế bào ung thư.


Một trong các sinh phẩm được dùng trong liệu pháp sinh học chính là các chất cytokine được tạo ra trong các tế bào bạch cầu, là thành phần quan trọng trong việc điều khiển hệ thống miễn dịch và viêm của cơ thể. Có hàng loạt cytokine khác nhau đã được sản xuất và thử nghiệm trong điều trị lâm sàng, trong đó có IL-2. Tuy nhiên, giá thành của các loại thuốc nhập ngoại dùng trong điều trị ung thư, kể cả IL-2, đều rất đắt.


Đó là lý do khiến các nhà khoa học tại Viện Công nghệ sinh học (thuộc Viện Khoa học - Công nghệ Việt Nam) trăn trở.


Khả năng ức chế ung thư cao


Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học của Viện Công nghệ sinh học đã xây dựng thành công quy trình công nghệ để sản xuất IL-2 dựa trên nền công nghệ ADN tái tổ hợp và đã thử nghiệm thành công trong điều kiện tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP) tại Công ty Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 của Bộ Y tế. Kết quả đánh giá bước đầu sau khi thử nghiệm tiền lâm sàng của IL-2 trên động vật cho thấy có tác dụng ức chế u rất cao.


Đề tài đã được chính thức nghiệm thu cấp Nhà nước vào tháng 2-2011. Nhiều đánh giá cho thấy ở Việt Nam, IL-2 là sản phẩm protein trị liệu tái tổ hợp đầu tiên được tiến hành nghiên cứu trọn vẹn từ khâu thiết kế gien ban đầu đến tạo chủng vi khuẩn E. coli tái tổ hợp mang gien IL-2 của người và cả thử nghiệm sản xuất trong điều kiện tiêu chuẩn GMP.


Giá thành sẽ rẻ ở quy mô sản xuất lớn


GS-TS Trương Nam Hải cho biết dự tính dự án sản xuất thử nghiệm IL-2 sẽ thực hiện trong 3 năm, sau đó phải hoàn tất các thử nghiệm tiền lâm sàng để trình Bộ Y tế trước khi chính thức thử nghiệm trên người. Thời gian này nhanh nhất cũng phải mất 5 năm. Đó là yêu cầu đối với các sản phẩm sử dụng trong lĩnh vực y tế. Ở quy mô nghiên cứu vừa qua, theo tính toán thì chi phí sản xuất sinh phẩm IL-2 rẻ hơn nhiều so với sản phẩm nhập ngoại. Hy vọng khi quy mô sản xuất lớn, giá thành sẽ còn giảm nhiều hơn nữa.


Theo CHÁNH TRUNG


 Thứ tư, 25 Tháng 5 2011 03:37


http://www.attpharma.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140:hy-vng-mi-cho-iu-tr-ung- th&catid=25:tin-th-trng&Itemid=37


 



Từ: Meomun
30/12/2012 19:57:08

Cám ơn anh Tánh đã thay ảnh. Hôm qua MM em thấy bài này nhưng không dám còm, vì đoán... không phải người KGU ta, hihi. MM nhớ có anh chị nào đã nói là người KGU mình rất đặc biệt, riêng những người tên Hải (biển) thì có Biển Bắc, Biển Nam, Biển Nông sâu đủ cả, mà ai cũng tài hoa, các anh chị là niềm tự hào của thế hệ sau như chúng em. Chúc mừng GS!



Từ: TuyetHA
30/12/2012 14:58:18

   



   Xin chúc mừng Trương Nam Hải vừa được phong hàm GS. nhé! Thêm một niềm tự hào cho người KGU! Và cũng xin đính chính lại là Trương Nam Hải thuộc SV 78 chứ không phải SV77 đâu anh Tánh ạ. Em cũng nhất trí là nên đổi lại hình minh họa không có nhiều người KGU chưa từng biết mặt Trương Nam Hải lại tưởng người trong hình minh họa là Hải đấy!



Từ: ThangNT
29/12/2012 09:14:23

Xin chúc mừng Trương Nam Hải được phong hàm GS. Đây là niềm tự hào của tòan thể cựu sinh viên KGU, đặc biệt là khối OB. Theo tôi anh Tánh Khối trưởng, nên đưa ảnh khác. Thí dụ thiệp chúc mừng bằng tiếng Nga chẳng hạn, điều này thì anh rất thạo. Vì người trong ảnh không phải là GS Trương Nam Hải. Một lần nữa chúc mừng Hải.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s